Ai Cập tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp vì lý do an ninh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/07/2019 17:35 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sisi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 21/7, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/7 tới, vì các lý do an ninh.

Các lực lượng vũ trang và cảnh sát thực hiện những biện pháp cần thiết để đối phó với hiểm họa do khủng bố, duy trì an ninh trên toàn đất nước, đồng thời bảo vệ sinh mạng của người dân. Quyết định này có hiệu lực sau khi được Hạ viện chấp thuận.

Lần đầu tiên Ai Cập áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia là năm 2017, sau 2 vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào 2 nhà thờ ở miền Bắc nước này khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 120 người bị thương.

Ai Cập cho phép du khách tham quan bên trong kim tự tháp 4.600 năm tuổi Ai Cập cho phép du khách tham quan bên trong kim tự tháp 4.600 năm tuổi

VTV.vn - Một trong các kim tự tháp cổ nhất của Ai Cập cho phép du khách khám phá các phòng bên trong di tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước