Ai Cập xây dựng thủ đô hành chính mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/04/2018 14:49 GMT+7

VTV.vn - Đây là một dự án đầy tham vọng nhằm một mặt giảm tải cho Cairo, mặt khác sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ai Cập.

Ai Cập đang xây dựng một thủ đô hành chính mới trên sa mạc, cách thủ đô Cairo 45km về phía Đông. Hiện có khoảng 20.000 người đang làm việc để xây dựng thủ đô mới trên diện tích 700km2.

Thủ đô hành chính mới của Ai Cập sẽ là nơi đặt phủ Tổng thống, trụ sở Quốc hội và các Đại sứ quán. Ngoài ra, bên cạnh các khách sạn hạng sang, khu dân cư, thành phố mới này còn có một sân bay hiện đại và một sân bóng đá.

Đối với cơ quan chức năng, dự án này là cần thiết nhằm giảm tải cho thủ đô Cairo cả về dân số và vấn đề giao thông.

Thủ đô hành chính mới của Ai cập dự kiến cần 43 tỷ Euro và hy vọng đến năm 2021 sẽ có 5 triệu người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước