Albania ban hành hàng loạt lệnh bắt giữ sau động đất

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 18:02 GMT+7

Động đất hồi cuối tháng 11 tại Albania. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Các công tố viên Albania đã đưa ra một loạt lệnh bắt giữ với cáo trạng giết người, lạm dụng chức vụ liên quan đến cái chết của 51 người trong trận động đất có độ lớn 6,4.

Trận động đất đã làm sập hàng chục tòa nhà ở nước này hồi tháng 11/2019. Cảnh sát và các công tố viên tại Albania cho biết, điều ra ban đầu cho thấy, thiệt hại về người từ các tòa nhà bị sập có liên quan tới trách nhiệm của các nhà thầu, kỹ sư, chủ đầu tư vì họ đã không tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn xây dựng. Trong số 17 người bị phát lệnh truy nã, một số người đã tìm cách bỏ chạy sau trận động đất vào ngày 26/11.


Albania ban hành hàng loạt lệnh bắt giữ sau động đất - Ảnh 1.

Hai trong số chín người bị bắt giữ với cáo trạng giết người là chủ sở hữu hai khách sạn bị sập, làm 4 người chết tại Durres, thành phố lớn thứ hai của Albania. Người thứ 3 bị bắt giữ là quản lý một khách sạn nghỉ dưỡng, nơi có một cảnh sát cấp cao thiệt mạng dưới đống đổ nát. Trong 30 năm qua, nhiều người dân Albania chuyển đến các thành phố, lấn chiếm đất trái phép và xây dựng mà không có sự quản lý của cơ quan chức năng.


Động đất mạnh tại Albania, ít nhất 46 người thiệt mạng Động đất mạnh tại Albania, ít nhất 46 người thiệt mạng

VTV.vn - Tính đến hết ngày 28/11, trận động đất xảy ra hôm 26/11 tại Albania đã làm ít nhất 46 người thiệt mạng và gần 700 người khác bị thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước