Ấn Độ áp dụng án tử hình đối với tội ấu dâm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 08:55 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua việc áp dụng án tử hình đối với tội danh xâm hại tình dục trẻ em dưới 12 tuổi.

Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh xã hội Ấn Độ vẫn chưa hết chấn động sau vụ xâm hại một bé gái 8 tuổi tại bang Jammu-Kashmir hồi đầu năm nay.

Theo truyền thông Ấn Độ, trong phiên họp khẩn cấp ngày hôm qua (21/4) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi, chính phủ Ấn Độ đã thông qua quyết định áp dụng án tử hình đối với những tội phạm hiếp dâm trẻ em dưới 12 tuổi. Đối với những vụ việc liên quan tới xâm hại tình dục các bé gái dưới 16 tuổi, những hình phạt áp dụng cũng nặng hơn trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước