Ấn Độ bắt buộc xét nghiệm đối với siro ho xuất khẩu từ 1/6

Quỳnh Chi (Theo The Week)-Thứ tư, ngày 24/05/2023 06:10 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Sau các ca tử vong ở nước ngoài, Ấn Độ yêu cầu, từ ngày 1/6 các nhà xuất khẩu siro ho phải xét nghiệm sản phẩm tại các phòng thí nghiệm do chính phủ chỉ định.

Việc xét nghiệm phải được thực hiện trước khi được cấp phép vận chuyển siro ho ra nước ngoài.

Sự quan ngại đã gia tăng trên toàn cầu đối với siro ho do các công ty Ấn Độ xuất khẩu sau hàng loạt ca tử vong ở Gambia và Uzbekistan.

"Ấn Độ sẽ chỉ cho phép xuất khẩu siro ho sau khi các mẫu được xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của chính phủ", một thông báo của Chính phủ Ấn Độ hôm 23/5 cho biết.

Ấn Độ bắt buộc xét nghiệm đối với siro ho xuất khẩu từ 1/6 - Ảnh 1.

Phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Natco Pharma Ltd. ở bang Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ (DGFT) cho biết trong một thông báo: "Việc xuất khẩu siro ho sẽ được cấp phép với điều kiện các mẫu sản phẩm xuất khẩu đã được kiểm tra và (công ty xuất khẩu) xuất trình được giấy chứng nhận phân tích do bất kỳ phòng thí nghiệm (được chỉ định) nào cấp. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/6/2023". 

Các phòng thí nghiệm được chỉ định cho việc xét nghiệm của chính phủ trung ương gồm Ủy ban Dược điển Ấn Độ, Phòng xét nghiệm thuốc khu vực (RDTL - Chandigarh), Phòng xét nghiệm thuốc trung ương (CDL - Kolkata), Phòng xét nghiệm thuốc trung ương (CDTL - Chennai Hyderabad, Mumbai), RDTL (Guwahati)] và NABL (Ủy ban Kiểm định Quốc gia về xét nghiệm và hiệu chuẩn phòng thí nghiệm).

Ấn Độ bắt buộc xét nghiệm đối với siro ho xuất khẩu từ 1/6 - Ảnh 2.

Anh Ebrima Sagnia cầu nguyện bên mộ cậu con trai 3 tuổi Lamin chết sau khi sử dụng siro ho của Ấn Độ, ở Old Yundum, Gambia, ngày 1/11/2022. (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức Ấn Độ, các bước cần thiết đang được thực hiện để đảm bảo thực hiện suôn sẻ yêu cầu xét nghiệm. Bộ Y tế Ấn Độ sẽ hợp tác với chính quyền các bang và các nhà xuất khẩu để giả lược quá trình xét nghiệm.

Năm 2022, siro ho do Ấn Độ sản xuất đã bị nghi ngờ gây ra khoảng 70 trường hợp tử vong được báo cáo ở Gambia và 18 ca ở Uzbekistan.

Ấn Độ là nhà cung cấp thuốc gốc lớn nhất trên toàn cầu, đáp ứng hơn 50% nhu cầu toàn cầu về các loại vaccine khác nhau. Trên toàn cầu, Ấn Độ đứng thứ ba về sản xuất dược phẩm theo khối lượng với mạng lưới 3.000 công ty dược phẩm và khoảng 10.500 đơn vị sản xuất thuốc.

WHO cảnh báo lần ba về siro ho của Ấn Độ có chất độc hại WHO cảnh báo lần ba về siro ho của Ấn Độ có chất độc hại Ấn Độ xem xét ra cảnh báo đối với siro ho của công ty Marion Biotech Ấn Độ xem xét ra cảnh báo đối với siro ho của công ty Marion Biotech Mỹ phối hợp với WHO điều tra vụ siro ho trẻ em chứa chất độc hại Mỹ phối hợp với WHO điều tra vụ siro ho trẻ em chứa chất độc hại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước