Ấn Độ bắt hơn 2.000 người trong chiến dịch chống tảo hôn

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 04/02/2023 14:36 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát bang Assam, Ấn Độ đã bắt giữ hơn 2.000 người đàn ông vì kết hôn hoặc dàn xếp hôn nhân với các bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Đây là một trong những động thái quyết liệt của bang này trong việc chống hủ tục tảo hôn. 

Cảnh sát tiến hành các vụ bắt giữ vào tối thứ ngày 2/2 theo giờ địa phương tại nhiều quận các nhau của bang. Đến 15 giờ chiều qua, ngày 3/2 đã bắt giữ được 2.044 người.

Tảo hôn là bất hợp pháp ở Ấn Độ, nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm một cách công khai. Theo Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc, tại Ấn Độ, gần 1,5 triệu bé gái vị thành niên kết hôn mỗi năm. Liên hợp quốc ước tính, Ấn Độ có số lượng cô dâu trẻ em lớn nhất thế giới với khoảng 223 triệu.

Xót xa nạn tảo hôn và mua bán người vùng đồng bào dân tộc Xót xa nạn tảo hôn và mua bán người vùng đồng bào dân tộc

VTV.vn - Từ lâu, vấn nạn tảo hôn và buôn bán người đã trở thành câu chuyện đau lòng, nhức nhối tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa ở nước ta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước