UNICEF kêu gọi Ấn Độ giải quyết vấn nạn lao động trẻ em

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 12/06/2019 17:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - UNICEF đã kêu gọi Ấn Độ giải quyết vấn nạn gây nhức nhối khi có tới 1/4 trẻ em từ 5 - 9 tuổi ở nước này phải tham gia lực lượng lao động.

Lời kêu gọi trên được đưa ra nhân Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em 12/6. 

Theo báo cáo về tình trạng lao động trẻ em tại Ấn Độ của UNICEF, có gần 4,4 triệu lao động trẻ em trong độ tuổi từ 5 - 14 ở quốc gia này. Riêng tỷ lệ lao động trẻ em trong độ tuổi từ 5 - 9 đã tăng lên gần 25% với các công việc nặng nhọc như: thu nhặt phế liệu, bán hàng rong trên đường phố, làm nông. 

Với chủ đề năm nay "Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ", LHQ kêu gọi các nước cùng hành động hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nhằm chấm dứt lao động trẻ em dưới mọi hình thức vào năm 2025.


Lao động trẻ em - Những tuổi thơ bị đánh cắp Lao động trẻ em - Những tuổi thơ bị đánh cắp

VTV.vn - Theo số liệu của ILO, trên thế giới có khoảng 152 triệu lao động trẻ em, chiếm 1/10 số trẻ em trên toàn thế giới, gần một nửa trẻ trong số này phải lao động từ 5-11 tuổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước