Ấn Độ cấm các cửa hàng bán rượu bia trên cao tốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 06:30 GMT+7

VTV.vn - Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh đóng cửa tất cả các cửa hàng bán rượu, bia trên các đường cao tốc của nước này bắt đầu vào tháng 4/2017.

Theo đó, Chính phủ sẽ ngừng cấp giấy phép mới cũng như ngừng gia hạn giấy phép cũ cho các cửa hàng bán đồ uống có cồn sau ngày 31/3/2017. Toàn bộ các biển quảng cáo bia, rượu cũng sẽ bị dỡ bỏ trên các đường cao tốc.

Các cửa hàng bán những đồ uống này phải nằm cách xa đường cao tốc ít nhất nửa cây số. Thống kê cho thấy, 5% trong số các vụ tai nạn giao thông chết người ở Ấn Độ là do các tài xế say rượu hoặc sử dụng chất kích thích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước