Ấn Độ cáo buộc tình báo Pakistan có liên quan đến vụ đánh bom xe

-Thứ tư, ngày 20/02/2019 07:07 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ cáo buộc Cơ quan tình báo Pakistan có liên quan đến vụ đánh bom xe nhằm vào một đoàn xe quân sự Ấn Độ tại khu vực Kasmia do Ấn Độ kiểm soát tuần trước.

Vụ tấn công làm hơn 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và khiến căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng.

Theo Trung tướng Dhillon - Chỉ huy quân đội Ấn Độ tại khu vực tranh chấp Kasmia, chủ mưu vụ đánh bom xe không ngờ đã bị theo dõi và bị phát hiện. Ấn Độ cáo buộc vụ việc đã được dàn xếp từ phía biên giới Pakistan.

Trung tướng Dhillon không cho biết cụ thể hơn về cuộc điều tra nhưng khẳng định có mối liên kết chặt chẽ giữa cơ quan tình báo Pakistan và Nhóm vũ trang Hồi giáo Jaish-e-Mohammad có căn cứ tại Pakistan. Nhóm này trước đó đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Imran Khan khẳng định nước này không liên quan đến vụ đánh bom và cho rằng Ấn Độ đã đưa ra các cáo buộc nhằm vào Pakistan mà không có bất kỳ bằng chứng gì. Tuy nhiên, Chính phủ Pakistan sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ điều tra vụ việc.

Thủ tướng Imran Khan cũng cảnh báo Pakistan sẽ đáp trả nếu bị Ấn Độ tấn công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước