Ấn Độ chấn động vì hơn 2.000 người bị nhiễm HIV khi truyền máu ở bệnh viện

Nguyễn Hà (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/06/2016 10:35 GMT+7

Ảnh: BBC

VTV.vn - Thông tin gây chấn động này đang khiến giới chức Ấn Độ phải xem xét việc cải thiện chất lượng bệnh viện tại nước này ngay lập tức.

Tổ chức kiểm soát AIDS tại Ấn Độ vừa cảnh báo, ít nhất 2.234 người tại nước này đã bị lây nhiễm virus HIV trong quá trình truyền máu tại các bệnh viện trong nước suốt 17 tháng qua.

Báo cáo cho thấy, thủ đô New Delhi cũng là nơi có con số lây nhiễm cao thứ 4 với gần 270 người. Nguyên nhân được cho là do phần lớn số máu dùng cho việc truyền máu đã không được đem đi xét nghiệm virus HIV do các bệnh viện trên cả nước còn thiếu hụt công nghệ lọc máu và xét nghiệm virus này.

Theo thống kê của chính phủ Ấn Độ, có khoảng 2,5 triệu người dân nước Ấn Độ hiện nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, con này trên thực tế có thể cao hơn gấp 2 đến 3 lần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước