Ấn Độ chi 2,4 tỷ USD mua 33 chiến đấu cơ trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc

Quỳnh Chi (Theo AP News)-Thứ sáu, ngày 03/07/2020 12:55 GMT+7

Máy bay chiến đấu MiG-29. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt mua 21 máy bay chiến đấu MiG-29 và 12 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI của Nga trị giá 2,43 tỷ USD.

Việc mua 33 chiến đấu cơ trên nhằm mục đích tăng cường khả năng của lực lượng không quân nước này khi Ấn Độ đang phải đối mặt với những thách thức an ninh ở biên giới với Trung Quốc và Pakistan.

Các máy bay này sẽ được bổ sung cùng 59 máy bay MiG-29 và 272 máy bay hiện đang hoạt động.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đã phê duyệt việc phát triển hệ thống tên lửa trong nước cho cả 3 chi nhánh của quân đội, đạn dược và các phương tiện chiến đấu bộ binh nâng cấp cho quân đội nước này. Dự án mua máy bay chiến đấu trị giá khoảng 2,43 tỷ USD.

Ấn Độ đang chờ những chiếc máy bay đầu tiên thuộc lô 36 chiến đấu cơ Rafale được đặt hàng như một phần của thỏa thuận trị giá 8,78 tỷ USD đã ký với Pháp vào năm 2016 trong điều kiện sẵn sàng bay. Ấn Độ dự kiến sẽ có từ 4 - 6 máy bay Rafale vào cuối tháng 7/2020.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng phê chuẩn quyết định mua 248 tên lửa không đối không Astra để trang bị cho các lực lượng không quân và hải quân nước này.

Ấn Độ đã trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới khi nước này đang hiện đại hóa quân đội.

Ấn Độ chi 2,4 tỷ USD mua 33 chiến đấu cơ trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc - Ảnh 1.

MÁy bay Sukhoi Su-30MKI. (Ảnh: Reuters)

Các quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang đối đầu căng thẳng dọc đường kiểm soát thực tế ở khu vực Đông Ladakh trong nhiều tuần qua.

Căng thẳng Ấn Độ - Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ đã dẫn đến vụ đụng độ giữa các binh sĩ hai nước vào ngày 15/6, khiến 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng.

Các quan chức và nhà ngoại giao quân sự Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán nhằm đạt được một giải pháp.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Ấn Độ với nước láng giềng Pakistan đã xuống mức thấp sau khi Ấn Độ thay đổi tình trạng của khu vực Kashmir đang tranh chấp mà nước này kiểm soát vào tháng 8/2019. Hai cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát khu vực Himalaya đã xảy ra giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ khi Anh trao cho Ấn Độ quyền độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân vào năm 1947.

Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan sử dụng vũ trang và huấn luyện phiến quân. Trong khi đó, Islamabad phủ nhận cáo buộc này.

Tướng lĩnh Ấn Độ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán tháo gỡ căng thẳng biên giới Tướng lĩnh Ấn Độ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán tháo gỡ căng thẳng biên giới

VTV.vn - Sáng 30/6, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục tổ chức thêm vòng đàm phán cấp trung tướng nhằm tìm giải pháp xoa dịu căng thẳng khu vực biên giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước