Ấn Độ điều thêm máy bay đến các căn cứ giáp biên giới Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/06/2020 21:43 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ hôm nay đã điều thêm máy bay chiến đấu đến các căn cứ không quân giáp biên giới Trung Quốc trong bối cảnh leo thang căng thẳng sau vụ đụng độ hồi đầu tuần.

Các máy bay được tăng cường bao gồm trực thăng tấn công Apache mới, mệnh danh là sát thủ diệt tăng, được trang bị tên lửa không đối đất Hellfire và trực thăng vận tải hạng nặng Chinook, có khả năng vận chuyển pháo và binh lính tới các khu vực tiền tuyến ở độ cao lớn.

Trước đó, Ấn Độ đã triển khai các máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKI, MiG-29 và Jaguar đến các căn cứ tiền tuyến.

Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã đụng độ đẫm máu ở thung lũng Galwan, vùng Ladakh thuộc khu vực biên giới tranh chấp Kasmir tối 15/6. Vụ đụng độ khiến ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng trong khi đó Trung Quốc vẫn tránh đề cập đến con số thương vong. Hai bên đổ lỗi cho nhau về việc binh sĩ vi phạm khu vực do bên còn lại kiểm soát. Giới chức hai nước tiếp tục đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng.

Đụng độ khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng: Trung - Ấn tìm cách giảm căng thẳng Đụng độ khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng: Trung - Ấn tìm cách giảm căng thẳng

VTV.vn - Ngày 17/6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar đã có cuộc điện đàm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước