Ấn Độ chi trả tiền bảo hiểm do nắng nóng

Đàm Linh (Theo CNN)-Thứ năm, ngày 13/06/2024 21:26 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tại Ấn Độ, một chính sách bảo hiểm “độc nhất vô nhị” đã bắt đầu có hiệu lực khi hàng chục nghìn phụ nữ được chi trả một khoản tiền để đối phó với tác động của nắng nóng.

50.000 phụ nữ ở 22 quận trên khắp các bang Rajasthan, Maharashtra và Gujarat tại Ấn Độ đã nhận được khoản thanh toán 5 USD khi nhiệt độ lên tới 40oC vào tháng trước ở một số vùng của đất nước.

Bà Kathy Baughman McLeod, Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Climate Resilience for All, cho biết: "Đây là lần đầu tiên các khoản chi trả bảo hiểm và chương trình hỗ trợ tiền mặt trực tiếp được kết hợp để bổ sung thu nhập cho phụ nữ khi thời tiết nắng nóng đến mức nguy hiểm".

Từ những nông dân nhỏ lẻ đến những người lao động thời vụ... đều là những đối tượng phụ thuộc vào nông nghiệp để kiếm sống và đặc biệt dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Khoản trợ cấp 5 USD được đánh giá là rất cần thiết cho những phụ nữ làm nông nghiệp với thu nhập vỏn vẹn chỉ có 300 Rupee (3,60 USD) mỗi ngày.

Theo Climate Resilience for All, làm việc ngoài trời dưới nhiệt độ khắc nghiệt có thể dẫn đến các tinh trạng như phát ban mãn tính, chóng mặt, bỏng, nhiễm trùng và sảy thai. Nhiệt độ cao cũng có thể phá hủy mùa màng hoặc hàng hóa, điều này có thể gây tác động xấu đến khả năng trả nợ của các gia đình thu nhập thấp.

Hiện tại, hơn 46.000 phụ nữ đã được thanh toán khoản bảo hiểm bổ sung, một số người nhận được tới 19,80 USD mỗi người. Tổng số tiền thanh toán cho toàn bộ chương trình lên tới hơn 340.000 USD.

Cô Arunaben Makwana, một trong những người được chi trả, cho biết: "Số tiền từ chương trình đã cho phép tôi trang trải chi phí y tế và mua thực phẩm cho gia đình mình trong vài ngày".

Ấn Độ đã phải chịu đựng một mùa hè thiêu đốt, với một phần thủ đô Delhi ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ ​​trước đến nay là 49,9oC vào tháng trước.

Các chuyên gia cho biết mức thủy ngân tăng cao ở nước này có nguy cơ đảo ngược tiến trình xóa đói giảm nghèo, sức khỏe và tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo hồi tháng 4 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên hợp quốc cho biết, Ấn Độ dự kiến ​​sẽ mất khoảng 5,8% số giờ làm việc hàng ngày do tình trạng tăng nhiệt độ cực đoan vào năm 2030.

Những sáng kiến ​​bảo hiểm do nắng nóng có thể trở nên rất quan trọng trên toàn thế giới khi các nhà hoạch định chính sách đang "đau đầu" với một hành tinh nóng hơn nhiều so với thập kỉ trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước