Ấn Độ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với COVID-19

Hà Linh (Theo India Today)-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 11:22 GMT+7

VTV.vn - Sau 30 ngày phong tỏa toàn quốc, Ấn Độ khẳng định đã dần kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.

Cuộc chiến chống lại COVID-19 tại Ấn Độ đã có những thành công bước đầu nhờ việc phong tỏa đất nước trong vòng 1 tháng. Cụ thể, theo nguồn tin từ India Today, đất nước này đã khoanh vùng được những ổ dịch trong cộng đồng, điều này giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, Ấn Độ cũng mở rộng xét nghiệm giúp sớm phát hiện các ca nhiễm bệnh.

Nói về công tác chuẩn bị cho việc ứng phó với dịch bệnh, chủ tịch nhóm phụ trách cơ sở vật chất bệnh viện và nơi cách ly – ông CK Mishra – cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong đó, việc mở rộng xét nghiệm COVID-19 đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc này".

Ấn Độ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với COVID-19 - Ảnh 1.

(Ảnh: The National)

Cụ thể, tính tới thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã tiếp hành xét nghiệm cho 500.000 người, gấp 33 lần so với 1 tháng trước đó. Nhờ đó, các ca nhiễm COVID-19 sớm được phát hiện và chữa trị, đồng thời sớm được cách ly khỏi cộng đồng, ngăn ngừa sự lây lan nhanh chóng của virus này.

Theo thông báo của Bộ y tế Ấn Độ, tính đến ngày 23/4, Ấn Độ đã ghi nhận 21.393 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4.257 người đã khỏi bệnh và hơn 680 ca tử vong. Đáng chú ý, 12 quận tại Ấn Độ công bố không ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh mới trong 28 ngày. Mặc dù công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để đối phó với diễn biến phức tạp của COVID-19 nhưng Bộ y tế Ấn Độ vẫn cảnh báo người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này, đồng thời khẳng định Ấn Độ vẫn chưa chạm tới đỉnh dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước