Ấn Độ: Chuyến tàu chở nửa triệu lít nước cứu hạn

Nguyễn Hà - Như Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 12/04/2016 13:27 GMT+7

VTV.vn - Thay vì chở dầu như thông thường, ngày 11/4, một chuyến tàu đặc biệt đã được chính phủ Ấn Độ đưa vào hoạt động với mục đích cứu hạn cho người dân.

Chuyến tàu này đã chở hơn nửa triệu lít nước tới khu vực phía tây bang Maharashtra, nơi đang xảy ra nắng nóng nghiêm trọng.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ cho biết, họ đã chuẩn bị hai con tàu với chất lượng tốt để thực hiện chiến dịch cứu hạn này. Cả hai con tàu này đã được làm sạch để đảm bảo chất lượng nguồn nước cho người dân. Chuyến tàu thứ hai với nửa triệu lít nước nữa dự kiến sẽ chuyển bánh vào ngày 15/4.

Hiện tình trạng nắng nóng đang xảy ra rất trầm trọng tại Ấn Độ. Con số thống kê chưa đầy đủ, chỉ sau vài ngày nắng nóng, đã có hơn 70 người dân thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước