Ấn Độ dự kiến trở thành quốc gia nhập khẩu than lớn nhất của Nga

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 30/08/2023 06:10 GMT+7

Mỏ than Berezovsky của Công ty Năng lượng than Siberia (SUEK) ở vùng Krasnoyarsk, Nga. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Báo cáo mới nhất dự đoán, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc trở thành khách hàng mua than hàng đầu của Nga trong vòng chưa đầy một thập kỷ tới.

Báo cáo do công ty tư vấn Ykov and Partners (trước đây là McKinsey Russia) công bố hôm 28/8  cho thấy.

Ấn Độ vẫn phụ thuộc nhiều vào than đá, nguồn nguyên liệu lớn nhất để sản xuất điện, bất chấp những nỗ lực đẩy mạnh các dự án năng lượng tái tạo. Các nhà nghiên cứu cho biết, đến năm 2030, New Delhi dự kiến sẽ trở thành nhà nhập khẩu than nhiệt và than cốc hàng đầu của Nga, vượt qua Trung Quốc.

Báo cáo cho biết, sau khi đạt đỉnh vào năm 2030, nhập khẩu than Nga của quốc gia Nam Á này dự kiến sẽ giảm, khi đó Đông Nam Á sẽ trở thành thị trường chính của nhiên liệu hóa thạch.

Năm 2022, thị trường Trung Quốc là điểm đến hàng đầu của nguồn cung than từ Nga, với 47 triệu tấn (tăng 5% so với cùng kỳ) than nhiệt và 21,1 triệu tấn (tăng 127% so với cùng kỳ) than cốc được nhập khẩu. Nguồn cung than cốc cho ngành thép nước này đã tăng gấp hơn 2 lần vào năm 2022 so với năm 2021.

Ấn Độ dự kiến trở thành quốc gia nhập khẩu than lớn nhất của Nga - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Thực tế gia tăng xuất khẩu than của Nga sang Trung Quốc diễn ra khi Moscow chuyển hướng dòng chảy thương mại, sau khi EU ra lệnh cấm nhập khẩu than của Nga. Bắc Kinh đã tăng đáng kể mức tiêu thụ than khi hoạt động công nghiệp của nước này phục hồi sau ba năm bị hạn chế vì dịch COVID-19.

Báo cáo cho biết, việc xuất khẩu than Nga tới Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã bị sụt giảm hoặc ngừng hoàn toàn liên quan tới các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga.

Trong khi đó, Ấn Độ tăng mạnh nhập khẩu than và là nước mua than cốc lớn thứ hai của Nga với lượng mua 9,3 triệu tấn (tăng 143% so với cùng kỳ năm 2022).

Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc vẫn nằm trong số 5 nhà nhập khẩu than hàng đầu của Nga, mặc dù các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng Seoul sẽ cắt giảm đáng kể các lô hàng than nhập khẩu vào cuối năm 2023.

Các nhà phân tích cho biết, xuất khẩu than nhiệt và than cốc từ Nga dự kiến sẽ không gặp phải bất kỳ cú sốc lớn nào trong kịch bản cơ bản. Theo ước tính từ Bộ Năng lượng Nga, nguồn cung than từ nước này dự kiến sẽ chỉ giảm nhẹ và đạt tổng cộng 219 triệu tấn vào năm 2030, so với 221 triệu tấn vào năm 2022.

Đến cuối thập kỷ này, Ấn Độ sẽ chiếm 40% lượng than xuất khẩu của Nga, các nước Đông Nam Á sẽ nhập khẩu 20 - 25%, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu ngoài EU sẽ cùng nhau chiếm khoảng 20%, châu Phi và Trung Đông 15%, trong khi Trung Quốc chỉ 5%, theo dự báo.

Nhập khẩu than Nga của Trung Quốc chạm mức cao nhất 5 năm Nhập khẩu than Nga của Trung Quốc chạm mức cao nhất 5 năm

VTV.vn - Nhập khẩu than của Trung Quốc từ Nga trong tháng 7/2022 đã tăng 14% so với một năm trước đó, lên mức cao nhất trong ít nhất 5 năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước