Ấn Độ đứng thứ ba thế giới về nguy cơ khủng bố

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/07/2017 08:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: The Indian Express)

VTV.vn - Ấn Độ đã thay thế Pakistan trở thành quốc gia đứng thứ ba thế giới về nguy cơ tấn công khủng bố.

Báo điện tử Economic Times ngày 23/7 dẫn báo cáo đánh giá của Mỹ cho biết Ấn Độ đã thay thế Pakistan trở thành quốc gia đứng thứ ba thế giới về nguy cơ tấn công khủng bố, sau Iraq và Afghanistan.

Theo báo cáo này, số vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ trong năm 2016 đã gia tăng. Trong tổng số hơn 11.000 vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới năm 2016, có tới gần 1.000 vụ xảy ra tại Ấn Độ, tăng 16% so với năm 2015.

Cũng theo báo cáo trên, sự gia tăng khủng bố tại Ấn Độ là do hoạt động mạnh của các tổ chức khủng bố có căn cứ dọc tuyến biên giới Jammu-Kashmir, giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan từ năm 2016. Bên cạnh đó là sự gia tăng của các nhóm cực đoan bạo lực tại Ấn Độ với hơn 50 nhóm hoạt động, trong đó có tổ chức cực đoan Naxals - được Mỹ liệt kê là tổ chức khủng bố nguy hiểm thứ ba trên thế giới sau IS và Taliban.

Singapore cảnh báo nguy cơ khủng bố cao Singapore cảnh báo nguy cơ khủng bố cao

VTV.vn - Nguy cơ khủng bố tại Singapore đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước