Ấn Độ đuổi tàu khảo sát Trung Quốc khỏi vùng đặc quyền kinh tế

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 04/12/2019 12:01 GMT+7

Tàu khảo sát của Trung Quốc. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc)

VTV.vn - Hải Quân Ấn Độ vào ngày 3/12 đã xua đuổi một tàu khảo sát Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở gần Port Blair thuộc quần đảo Andaman, Nicobar của nước này.

Theo Times of India, tàu khảo sát Thực Nghiệm 1 của Trung Quốc đã bị máy bay giám sát biển phát hiện. Ngay sau đó, hải Quân Ấn Độ đã điều một chiến hạm đến nơi, yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ. Sau khi bị cảnh cáo, tàu Thực Nghiệm 1 đã di chuyển về hướng khác, có thể là về Trung Quốc. 

Gần đây, các phi cơ giám sát biển P-81 của hải Quân Ấn Độ đã phát hiện 7 chiến hạm Trung Quốc hoạt động bên trong cũng như xung quanh khu vực Ấn Độ Dương và còn chụp được ảnh chiếc tàu đổ bộ Xian-32 (Tây An) của Trung Quốc. Bắc Kinh nói rằng tàu Trung Quốc đi vào Ấn Độ Dương nhằm tuần tra chống hải tặc. Tuy nhiên, New Delhi phản bác, nhấn mạnh rằng việc sử dụng các chiến hạm với tàu ngầm nguyên tử hộ tống để chống hải tặc là vô lý.


Yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát Hải Dương 8 và tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam Yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát Hải Dương 8 và tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam

VTV.vn - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phóng viên về việc tàu Hải Dương 8 trở lại hoạt động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước