Ấn Độ ghi nhận kỷ lục hơn 6.100 người tử vong do COVID-19/ngày

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 10/06/2021 19:52 GMT+7

Bộ Y tế Ấn Độ đã báo cáo tổng cộng 29,2 triệu ca mắc COVID-19 trên cả nước. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ấn Độ đã ghi nhận 6.148 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, lập kỷ lục thế giới mới về số người thiệt mạng do virus SARS-CoV-2 hàng ngày.

Đây là mức tử vong do COVID-19 theo ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát ở Ấn Độ, đưa tổng số trường hợp không qua khỏi ở quốc gia này lên gần 360.000 ca.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhà chức trách một bang lớn ở miền Đông Ấn Độ sửa đổi số liệu ca tử vong trong ngày 9/6, trong đó cập nhật cả những bệnh nhân COVID-19 qua đời tại nhà riêng hoặc bệnh viện tư nhân. Cụ thể, Sở Y tế bang Bihar, một trong những bang nghèo nhất của Ấn Độ, đã sửa đổi số ca tử vong liên quan đến dịch COVID-19 từ hơn 5.400 ca lên 9.429 ca (thêm 3.951 ca) tính đến ngày 9/6. 3.951 ca tử vong này trước đó không được kiểm đếm.

Không rõ số bệnh nhân tử vong mới cập nhật ở bang Bihar qua đời khi nào, có thể là từ năm 2020 do đây là lần đầu tiên bang này tiến hành tổng hợp dữ liệu đầy đủ. Một số bang khác như Maharashtra thường thống kê vào cuối mỗi tháng, thậm chí cũng ghi nhận nhiều ca tử vong cách 2 - 3 tuần so với thời điểm cập nhật.

Theo các chuyên gia y tế, con số trên cho thấy, tình hình dịch bệnh ở quốc gia Nam Á này vẫn diễn biến phức tạp. Các chuyên gia cảnh báo, các biến thể của virus SARS-CoV-2 chính là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng cao. Do đó, Chính phủ Ấn Độ cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 để ngăn ngừa nguy cơ virus đột biến liên tục.

Tính đến ngày 10/6, Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng hơn 372 triệu lượt xét nghiệm COVID-19. Nước này cũng đã tiêm tổng cộng gần 243 triệu lượt vaccine phòng COVID-19.

Ấn Độ ghi nhận kỷ lục hơn 6.100 người tử vong do COVID-19/ngày - Ảnh 1.

Ấn Độ đã ghi nhận 6.148 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. (Ảnh: AP)

Kỷ lục số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày trước đó thuộc về Mỹ với 5.444 ca vào ngày 12/2.

Bộ Y tế Ấn Độ đã báo cáo tổng cộng 29,2 triệu ca mắc COVID-19 trên cả nước với thêm 94.052 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua và 359.695 ca tử vong. Trong số 94.052 ca mắc mới, bang Tamil Nadu chiếm nhiều ca nhất với hơn 17.000 trường hợp. Các bang Kerala, Maharashtra và Karnataka có hơn 10.000 ca và bang Andhra Pradesh có 8.000 ca.

Báo The Indian Express cho biết, sau khi cập nhật dữ liệu, bang Bihar có tổng số ca tử vong do COVID-19-19 cao thứ 12 của Ấn Độ. Tuy nhiên, việc bổ sung gần 4.000 ca tử vong ít gây tác động đối với tổng số người tử vong do COVID-19 trên cả nước. Vào ngày 9/6, tỉ lệ tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ tăng từ 1,22% lên 1,23%, riêng bang Bihar tăng từ 0,76% lên 1,32%.

Trong khi đó, Công ty công nghệ sinh học Ấn Độ Bharat Biotech ngày 9/6 cho hãng tin ANI biết, dữ liệu thử nghiệm vaccine Covaxin giai đoạn 3 sẽ được công khai vào tháng 7 tới. Dữ liệu sẽ được gửi trước cho Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương (CDSCO) xem xét. Bharat Biotech tuyên bố, Covaxin đạt hiệu quả lâm sàng tạm thời là 78% và hiệu quả chống lại dịch COVID-19 "100% trong các thử nghiệm giai đoạn III".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang lên kế hoạch cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho tất cả công dân trên 18 tuổi kể từ ngày 21/6.

Ấn Độ tiêm miễn phí vắc xin COVID-19 cho người trưởng thành Ấn Độ tiêm miễn phí vắc xin COVID-19 cho người trưởng thành Số ca nhiễm mới tại Ấn Độ tiếp tục giảm Số ca nhiễm mới tại Ấn Độ tiếp tục giảm Số ca mắc mới ở Ấn Độ thấp nhất trong 2 tháng, các nước Đông Nam Á đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng Số ca mắc mới ở Ấn Độ thấp nhất trong 2 tháng, các nước Đông Nam Á đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước