Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử

VTV8 - Ảnh: Reuters/AP-Chủ nhật, ngày 19/08/2018 18:17 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ thông báo, tính đến cuối ngày 17/8, tổng cộng 1.019 người đã tử vong vì đợt lũ lụt và sạt lở đất tại nước này.

Riêng tại bang Kerala, giới chức xác nhận 324 người đã chết khi lũ lụt nhấn chìm và cuốn trôi hàng nghìn ngôi nhà. Hơn 310.000 cư dân tại bang này đã buộc phải đi sơ tán. Hàng nghìn binh sĩ của quân đội liên bang đã được huy động tới khu vực bị ảnh hưởng để sơ tán người dân bằng máy bay trực thăng. Đây được coi đợt lũ lụt và lở đất tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ qua ở Ấn Độ.

Hôm 18/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra lệnh trợ giúp khẩn cấp cho bang Kerala, sau khi ông đích thân thực hiện chuyến thị sát bằng máy bay.

Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo mưa sẽ sớm chấm dứt nhưng khuyến cáo người dân cảnh giác với nguy cơ lũ lụt và lở đất có thể tiếp tục xảy ra.

Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử - Ảnh 1.
Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử - Ảnh 2.
Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử - Ảnh 3.
Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử - Ảnh 4.
Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử - Ảnh 5.
Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử - Ảnh 6.
Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử - Ảnh 7.
Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử - Ảnh 8.
Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử - Ảnh 9.
Ấn Độ : Hơn 1.000 người thiệt mạng vì lũ lụt lịch sử - Ảnh 10.


Thủ tướng Ấn Độ thăm người dân vùng lũ ở bang Kerala Thủ tướng Ấn Độ thăm người dân vùng lũ ở bang Kerala Mưa lũ hoành hành ở Ấn Độ, 900 người thiệt mạng Mưa lũ hoành hành ở Ấn Độ, 900 người thiệt mạng Lũ lịch sử tại Ấn Độ Lũ lịch sử tại Ấn Độ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước