Ấn Độ mở rộng điều tra về nhánh mới của IS

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 27/12/2018 17:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ấn Độ đã tiến hành chiến dịch bố ráp 16 khu vực tại 2 bang giáp ranh Delhi và Uttar Pradesh nhằm vào một nhánh mới của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là nội dung thông báo từ Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ (NIA). Theo thông báo, chiến dịch bố ráp trên liên quan tới một cuộc điều tra đang diễn ra nhằm vào một nhánh mới của IS mang tên Harkat ul Harb-e-Islam. Các quan chức an ninh Ấn Độ cho biết chiến dịch này vẫn tiếp diễn.

Tháng 12/2017, một báo cáo của Bộ Nội vụ Ấn Độ tiết lộ, Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ đã bắt giữ 103 đối tượng trong các chiến dịch nhằm vào lực lượng nòng cốt của IS, trong đó có 17 đối tượng đến từ bang Uttar Pradesh.

Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo điều tra sự xâm nhập của IS Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo điều tra sự xâm nhập của IS

VTV.vn - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh nước này điều tra về sự xâm nhập của tổ chức khủng bố IS ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước