LHQ cử phái đoàn điều tra tội ác của IS

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 02/09/2014 10:20 GMT+7

Binh sĩ Iraq ăn mừng sau khi giải phóng thị trấn Armeli khỏi vòng vây của phiến quân IS Ảnh: Reuters

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 1/9 đã nhất trí cử một phái đoàn khẩn cấp tới Iraq để điều tra tội ác tàn bạo do lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gây ra.

Trong cuộc họp khẩn, 47 nước thành viên của Hội đồng nhân quyền LHQ đã thông qua dự thảo nghị quyết do Pháp và Iraq đệ trình kêu gọi mở cuộc điều tra ở Iraq mà không cần bỏ phiếu.

Dự thảo nghị quyết yêu kêu gọi cộng đồng quốc tế và đặc biệt là Hội đồng Nhân quyền cần phải hành động để hỗ trợ những người dân đang phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do cuộc khủng hoảng ở Iraq hiện nay, cũng như gửi một phái đoàn đến Iraq điều tra càng sớm càng tốt tất cả các hành vi vi phạm nhân quyền của IS để đưa những kẻ vi phạm ra trước công lý.

Dự kiến, Hội đồng Nhân quyền sẽ cử 11 nhà điều tra tới Iraq và đưa ra bản báo cáo về tội các của IS vào tháng 3 năm sau.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước