Ấn Độ: Nhiều người trẻ bị dị tật vì sử dụng nguồn nước nhiễm độc

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 12/11/2014 20:29 GMT+7

Hàng chục ngôi làng tại bang Punjab, Ấn Độ đang phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt nhiễm độc cao gấp hàng trăm lần quy định.

Hệ quả của việc sử dụng nguồn nước nhiễm độc đã dẫn đến tình trạng trẻ em khi sinh ra tại nhiều ngôi làng ở bang Punjab, Ấn Độ sinh ra bị mù, dị tật bẩm sinh, hay bại liệt nửa người.

Theo nghiên cứu mới được một tổ chức phi chính phủ Đức thực hiện, hàm lượng đồng, asenic và thậm chí là uranium trong nước tại nhiều ngôi làng thuộc bang Punjab, Ấn Độ cao gấp hàng trăm lần so với các quy định và rất nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước