Ấn Độ nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích

Minh Anh (VTV9)-Chủ nhật, ngày 24/07/2016 08:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: BBC)

VTV.vn - Ấn Độ đang nỗ lực tiến hành các hoạt động tìm kiếm máy bay không quân mất tích theo nhiều hướng.

Cụ thể, một lực lượng hỗn hợp gồm hải quân, không quân và tuần duyên Ấn Độ đang tham gia tìm kiếm tại khu vực ở vịnh Bengal nằm trên đường bay của máy bay mất tích.

Máy bay AN-32 của không quân Ấn Độ bị mất tích ngày 22/7 khi đang bay từ Chennai đến Port Blair, thủ phủ quần đảo Andaman và Nicobar. 21 quân nhân có mặt trên chiếc máy bay mất tích, trong đó có 6 thành viên phi hành đoàn. Những người khác trên máy bay là dân thường và một số người thân của các binh sĩ được triển khai trên các đảo. Các quan chức cho biết bị mất liên lạc với máy bay này khoảng 15 phút sau khi cất cánh. Máy bay có thiết bị định vị khẩn cấp, thiết bị này sẽ tự kích hoạt nếu gặp tai nạn.

Máy bay không quân Ấn Độ mất tích Máy bay không quân Ấn Độ mất tích

VTV.vn - Một máy bay vận tải của Lực lượng Không quân Ấn Độ chở 29 người đã mất tích khi đang bay từ thành phố Chennai tới cảng Blair.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước