Ấn Độ: Ô nhiễm không khí vì đốt rơm rạ

VTV9-Thứ hai, ngày 08/10/2018 08:45 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm không khí đang trở nên nghiêm trọng tại Ấn Độ do hàng vạn chiếc xe tải chạy hàng đêm trong thủ đô và hiện tượng đốt rơm rạ.

Nhiều người dân đã phải nhập viện vì sương khói độc tiếp tục bao vây. Các bác sĩ cho biết, các hạt bụi cực nhỏ có thể đi sâu vào phổi, làm tăng nguy cơ đau tim và gây đột quỵ. 

Các nông dân cho biết, ngoài việc đốt rơm rạ thì không có cách nào khác vì việc đốt đồng để làm sạch nương rẫy trước khi gieo trồng vụ mới và đây cũng là nghi thức thường niên. 

Nhà chức trách Ấn Độ đã ra lệnh cấm mọi hoạt động đốt đồng, đồng thời cấm tất cả các công trình xây dựng, cấm xe tải vào thành phố và thông báo những hạn chế nghiêm ngặt với việc sử dụng ô tô cá nhân. 

Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc khiến hơn 1 triệu người chết trẻ mỗi năm Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc khiến hơn 1 triệu người chết trẻ mỗi năm

VTV.vn - Ô nhiễm không khí là nguyên nhân hàng đầu khiến 1,1 triệu người chết trẻ mỗi năm tại Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước