Ấn Độ phát hiện 40 trường hợp nhiễm biến thể Delta Plus

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/06/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình biến thể Delta Plus có nguy cơ lan rộng, chính quyền bang Maharashtra đã yêu cầu cơ quan y tế giám sát chặt chẽ các ca nhiễm biến thể nguy hiểm này.

Ấn Độ đã phát hiện khoảng 40 trường hợp nhiễm biến thể Delta Plus, biến thể được cho là dễ lây lan hơn. Các ca nhiễm biến thể này đã được phát hiện tại nhiều bang của Ấn Độ như bang Maharashtra, Kerala và Madhya Pradesh.

Biến thể Delta Plus đã được Chính phủ Ấn Độ xác định là gây lo ngại và được đánh giá có nguy cơ gây ra làn sóng thứ ba ở nước này.

Đến sáng 23/6, Ấn Độ đã vượt mốc 30 triệu ca nhiễm COVID-19 và trên 390.000 ca tử vong. Đây cũng là ngày đầu tiên trong 91 ngày qua, số ca nhiễm mới ghi nhận hàng ngày tại nước này dưới 50.000 trường hợp.

Tìm thấy dấu vết virus SARS-CoV-2 trong nước sông ở Ấn Độ Tìm thấy dấu vết virus SARS-CoV-2 trong nước sông ở Ấn Độ

VTV.vn - Dấu vết của virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trong các mẫu nước lấy từ sông và hồ tại thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat của Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước