Nhiều người Ấn Độ lại đổ về sông Hằng thực hiện nghi lễ tắm rửa

Vân Ánh-Thứ ba, ngày 22/06/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua, những người theo đạo Hindu tại Ấn Độ lại đổ về dòng sông Hằng để thực hiện nghi lễ tắm rửa, trong khi đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Mặc dù đám đông đã giảm so với đợt trước, nhưng các quy định giãn cách và đeo khẩu trang hầu như không được tuân thủ.

Các tín đồ nhịn uống nước trong 24 giờ, đầm mình trong dòng sông Hằng, với hy vọng gột rửa được mọi tội lỗi, qua đó sẽ được các vị thần linh phù hộ.

Hiện Ấn Độ vẫn đang ghi nhận hơn 53 nghìn ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày.

Nhiều thi thể nghi của bệnh nhân COVID-19 dạt vào bờ sông Hằng, tiềm ẩn rủi ro lây lan dịch bệnh Nhiều thi thể nghi của bệnh nhân COVID-19 dạt vào bờ sông Hằng, tiềm ẩn rủi ro lây lan dịch bệnh

VTV.vn - Tại Ấn Độ, hàng loạt thi thể đã trôi dạt vào bờ sông Hằng, đoạn nằm giữa bang Bihar và Uttar Pradesh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

sông Hằng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước