Ấn Độ phóng thành công tên lửa mang theo 36 vệ tinh liên lạc

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 27/03/2023 12:13 GMT+7

Ấn Độ đã phóng thành công 36 vệ tinh lên vũ trụ bằng tên lửa hạng nặng LVM3. (Ảnh: Newsroom Odisha)

VTV.vn - Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ hôm 26/3 đã phóng tên lửa hạng nặng LVM3 mang theo 36 vệ tinh liên lạc OneWeb, cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao đến mọi nơi.

Tên lửa được phóng vào lúc 9h ngày 26/3 (giờ địa phương, tức 10h30 theo giờ Hà Nội ) từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan, nằm trên đảo Sriharikota, ngoài khơi bờ biển vịnh Bengal, thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Buổi phóng đã được Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của mình.

Tuyên bố của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ nêu rõ: "Sứ mệnh LVM3-M2 / OneWeb India-1 đã hoàn thành xuất sắc. Tất cả 36 vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo dự kiến".

Theo Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ, LVM3-M2 là sứ mệnh thương mại dành riêng cho một khách hàng nước ngoài là công ty truyền thông OneWeb chuyên cung cấp các dịch vụ Internet băng thông rộng.

Đây là sứ mệnh đa vệ tinh đầu tiên đưa 36 vệ tinh của OneWeb lên quỹ đạo Trái đất thấp (LEO).

Ấn Độ phóng thành công tên lửa mang theo 36 vệ tinh liên lạc - Ảnh 1.

Ấn Độ phóng tên lửa mang theo 36 vệ tinh liên lạc nhằm cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao. (Ảnh: The Hindu)

Sự kiện nằm trong dự án triển khai chùm gần 700 vệ tinh OneWeb ở tầm thấp Trái đất, mục đích là cung cấp Internet tốc độ cao cho người dùng trên toàn thế giới vào năm 2027.

Đây là lần thứ hai OneWeb sử dụng dịch vụ của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ để phóng vệ tinh. Trước đó, vào ngày 23/10/2022, lô đầu tiên gồm 36 vệ tinh OneWeb đã được tên lửa Ấn Độ phóng lên quỹ đạo.

Dự án OneWeb dự kiến sẽ phóng 684 vệ tinh.

Vào tháng 11/2020, OneWeb đã nộp đơn xin phá sản và được bán cho Chính phủ Vương quốc Anh và công ty viễn thông Ấn Độ Bharti Global.

Ấn Độ phóng 9 vệ tinh bằng tên lửa PSLV-C54 Ấn Độ phóng 9 vệ tinh bằng tên lửa PSLV-C54 Ấn Độ phóng thành công tên lửa đưa 19 vệ tinh vào quỹ đạo Ấn Độ phóng thành công tên lửa đưa 19 vệ tinh vào quỹ đạo Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất EOS-01 Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất EOS-01

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước