Ấn Độ sử dụng trí tuệ nhân tạo để triệt sản loài khỉ

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 03/12/2019 14:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ấn Độ đang có kế hoạch sử dụng trí tuệ nhân tạo để triệt sản khỉ sau khi số vụ tấn công người nghiêm trọng do loài động vật này gây ra ngày càng tăng.

Một nhóm các nhà khoa học từ Viện Công nghệ Thông tin Indraprastha ở New Delhi, Ấn Độ đang hợp tác với tập đoàn Microsoft về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp xác định và theo dõi di chuyển của động vật đã tấn công con người. Sau đó, các nhà nghiên cứu sẽ gửi thông tin này đến nhân viên kiểm soát động vật của thành phố. Họ sẽ bắt những con khỉ “hiếu chiến” đó và triệt sản chúng. 

Số lượng các vụ tấn công của loài khỉ ở thủ đô New Delhi và trên khắp Ấn Độ đã đạt đến con số báo động khi có tới 1.000 người bị các loài thuộc bộ linh trưởng tấn công mỗi năm.


Ấn Độ: Gần 5.000 con khỉ xâm chiếm Thủ đô New Delhi Ấn Độ: Gần 5.000 con khỉ xâm chiếm Thủ đô New Delhi

VTV.vn - Những ngày qua, hàng ngàn con khỉ đã đổ bộ thành từng nhóm vào các tòa nhà chính phủ, thậm chí cả dinh Tổng thống ở Thủ đô New Delhi của Ấn Độ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước