Ấn Độ tăng cường an ninh tại đền Taj Mahal

VTV8-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 08:35 GMT+7

Đền Taj Mahal ở Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Indianexpress)

VTV.vn - Cảnh sát Ấn Độ đã tăng cường an ninh tại đền Taj Mahal sau khi cơ quan tình báo nước này nhận được cảnh báo về nguy cơ có mối đe dọa từ những kẻ khủng bố.

Theo đó, một nhóm ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đe dọa thực hiện các vụ tấn công vào đền Taj Mahal, công trình được xây dựng từ thế kỷ XVII, cũng như một số mục tiêu khác tại Ấn Độ. Truyền thông địa phương đăng những bức ảnh cho thấy một tay súng trùm khăn đen trong tư thế chiến đấu tại đền Taj Mahal cùng với dòng chữ "Mục tiêu mới".

Cảnh sát cho biết đã tăng cường an ninh tại ngôi đền thu hút nhiều du khách nhất tại Ấn Độ nói trên dù chưa có cảnh báo chính thức hay thông tin tình báo cụ thể về mối đe dọa. Đội rà phá bom mìn cũng được triển khai cùng với lực lượng bổ sung tuần tra sông Yamuna gần ngôi đền.

Giới chức Ấn Độ nhận định, tổ chức IS ít ảnh hưởng tại quốc gia có khá đông người Hồi giáo ôn hòa này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước