Ấn Độ tăng cường an ninh tại nhiều địa phương

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 28/12/2019 12:02 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 27/12, Ấn Độ đã triển khai hàng nghìn cảnh sát và tạm ngừng dịch vụ Internet di động tại nhiều thành phố.

Động thái trên nhằm đảm bảo trật tự trị an do các hoạt động biểu tình phản đối Luật Quốc tịch mới. An ninh được đặc biệt tăng cường tại bang Uttar Pradesh, điểm nóng có tới 19 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên cả nước từ ngày 12/12. Dịch vụ Internet di động ngừng hoạt động tại nhiều khu vực tại bang Uttar Pradesh, trong đó có thủ phủ Lucknow. Tại thủ đô New Delhi, cảnh sát đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực, cấm tụ tập đông người. 

Ngày 27/12, các cuộc biểu tình tiếp diễn tại nhiều địa phương, nhưng chưa có vụ bạo lực nào xảy ra. Các cuộc biểu tình bùng phát tại Ấn Độ từ ngày 12/12 vừa qua sau khi Luật Quốc tịch sửa đổi được thông qua.


Ấn Độ ban bố lệnh giới nghiêm do biểu tình lan rộng Ấn Độ ban bố lệnh giới nghiêm do biểu tình lan rộng

VTV.vn - Lệnh giới nghiêm được áp dụng tại nhiều địa điểm do lo ngại về an ninh tại Thủ đô New Delhi như xung quanh Red Fort, một di tích lịch sử và là điểm du lịch nổi tiếng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước