Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở khu vực Kashmir thuộc Ấn Độ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 17/08/2019 08:18 GMT+7

Người biểu tình tại khu vực Kashmir. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 16/8, hàng trăm người biểu tình tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã đụng độ với cảnh sát và bị phản ứng bằng đạn hơi cay và súng ngắn.

Đụng độ đã xảy ra sau khi hàng nghìn người tụ tập trên tuyến phố chính ở Srinagar thuộc khu vực Kashmir, nơi Ấn Độ bắt đầu áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt sau khi loại bỏ cơ chế tự trị của Kashmir. Liên lạc điện thoại và Internet đã bị cắt đứt. Việc hội họp nơi công cộng đã bị cấm từ hồi đầu tháng 8/2019 ở Kashmir, vùng lãnh thổ có đa số người theo đạo Hồi sinh sống, ngay trước khi New Delhi dỡ bỏ quy chế tự trị vốn đã được áp dụng tại đây hàng thập kỷ qua. 

Lực lượng an ninh đã được triển khai ở bên ngoài các nhà thờ Hồi Giáo trên khắp Srinagar. Người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà để tránh nguy hiểm.


Binh sỹ Pakistan - Ấn Độ đấu súng qua biên giới Kashmir, nhiều người thiệt mạng Binh sỹ Pakistan - Ấn Độ đấu súng qua biên giới Kashmir, nhiều người thiệt mạng

VTV.vn - Pakistan cho biết, 8 binh lính của nước này và Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng ở gần đường kiểm soát (LoC) giữa hai quốc gia vào ngày 15/8.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước