Ấn Độ: Tiểu thương kinh doanh thịt bò biểu tình phản đối lệnh cấm giết mổ gia súc

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/06/2017 12:42 GMT+7

VTV.vn - Lệnh cấm giết mổ gia súc của Ấn Độ được xem như đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp sản xuất thịt bò khiến các nhà bán lẻ phải ngừng buôn bán để phản đối.

Những cánh cửa khóa kỹ, những sạp thịt trống… là sự phản đối của các tiểu thương ở bang Tamil Nadu, Đông nam Ấn Độ phản ứng trước lệnh cấm giết mổ gia súc của chính quyền Thủ tướng Narendra Modi

Tháng trước, lệnh cấm được đưa ra với lời giải thích là bảo vệ động vật, đồng nghĩa là cấm giết mổ mọi loại gia súc, thậm chí gồm cả lạc đà và dê.

Ông Murugan, tiểu thương kinh doanh thịt bò, cho biết: "Luật cấm giết mổ gia súc khiến việc kinh doanh của chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi không biết lấy đâu ra hàng để bán. Vì thế, chúng tôi đóng cửa tiệm, đóng tất cả trên toàn bang để phản đối lệnh cấm này".

Các tiểu thương ở đây không lo sao được khi mà ngay bang láng giềng, Kerala lại cho việc giết mổ gia súc là hợp pháp. Có thể tới đây, những tiểu thương như ông Murugan phải tìm cách nhập thịt gia súc từ bang láng giềng dù chi phí sẽ tăng lên ít nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước