Ấn Độ: Một người đàn ông bị đánh chết vì nghi ăn thịt bò

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/09/2015 17:01 GMT+7

Ông Mohammad Akhlaq. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một người đàn ông 50 tuổi ở phía Bắc Ấn Độ đã bị đám đông đánh tới chết vì tin đồn gia đình ông này đã tích trữ và ăn thịt bò.

Ông Mohammad Akhlaq bị lôi ra khỏi nhà ở làng Dadri, bang Uttar Pradesh vào buổi tối và bị khoảng 100 người đã dùng đá đánh đập. Người con trai 22 tuổi của ông cũng bị thương tích nghiêm trọng.

Tin đồn gia đình ông Akhlaq ăn thịt bò được phát tán sau khi có một con bò mất tích trong làng. Thực chất, gia đình Akhlaq cho biết họ tích trữ thịt cừu chứ không phải thịt bò như dân đồn. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 6 người liên quan và đang điều tra về người tung tin đồn thất thiệt nói trên. Thậm chí người dân làng còn biểu tình, phá hủy nhiều phương tiện, cản trở công tác điều tra của cảnh sát.

Việc giết bò, ăn thịt bò là một vấn đề nhạy cảm ở Ấn Độ vì bò là linh vật đối với những người theo đạo Hindu, chiếm 80% dân số của quốc gia 1,2 tỷ người này. Uttar Pradesh và 10 bang khác ở Ấn Độ đã ban hành luật cấm giết trâu bò.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước