Ấn Độ triển khai chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/01/2022 19:49 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Ấn Độ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường cho nhân viên tuyến đầu và những người cao tuổi có hệ miễn dịch kém.

Chiến dịch được tiến hành khi biến thể Omicron lây lan với tốc độ cực nhanh, khiến số ca nhiễm mới hàng ngày ở nước này tăng gấp 8 lần so với hồi đầu năm.

Ấn Độ ghi nhận gần 180 nghìn ca nhiễm mới COVID-19, hầu hết là ở các thành phố lớn như New Dehli, Mumbai, Kolkata - nơi mà biến thể Omicron đã vượt biến thể Delta để trở thành biến thể phổ biến nhất.

Hàng trăm nhân viên tuyến đầu, bao gồm các y, bác sỹ, cảnh sát ở Ấn Độ đã nhiễm bệnh trong những ngày gần đây.

Điều tra một người Ấn Độ tiêm 8 mũi vaccine COVID-19 Điều tra một người Ấn Độ tiêm 8 mũi vaccine COVID-19

VTV.vn - Nhà chức trách Ấn Độ xác nhận ông Brahmdeo Mandal, nhân viên bưu điện nghỉ hưu, đã tiêm ít nhất 8 mũi vaccine ngừa COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước