Ấn Độ vượt mốc 400 nghìn ca tử vong do COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/07/2021 16:51 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ hôm nay chứng kiến cột mốc đáng buồn khi nước này trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt mốc 400 nghìn ca.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ hiện là 30,5 triệu ca. Biến thể Delta lần đầu xuất hiện tại Ấn Độ cùng với việc người dân lơ là phòng dịch được xem là nguyên nhân dẫn tới số ca mắc tại nước này tăng mạnh.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tăng trong đợt bùng dịch COVID-19 thứ hai khoảng từ tháng 4 đến tháng 5/2021 đã khiến bệnh viện quá tải, buộc các nhà hỏa táng phải làm việc ngày đêm.

Hiện nay số ca nhiễm mới hàng ngày ở Ấn Độ đã giảm đáng kể. Các lệnh hạn chế kiểm soát dịch bệnh đã được dỡ bỏ ở các bang. Chính quyền đặt mục tiêu sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 1,1 tỉ người trưởng thành đủ điều kiện tiêm vaccine trên cả nước trong năm nay.

Do thiếu vaccine và tâm lý chần chừ sợ tiêm nên tiến độ tiêm chủng vẫn ở mức chậm. Hiện chỉ có khoảng 5% dân số Ấn Độ đã tiêm đủ liều.

2.500 người ở Ấn Độ bị lừa tiêm vaccine giả 2.500 người ở Ấn Độ bị lừa tiêm vaccine giả

VTV.vn - Cảnh sát Ấn Độ ngày 25/6 cho biết, khoảng 2.500 người ở nước này đã bị lừa tiêm vaccine phòng COVID-19 giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước