Ấn Độ xây dựng nhà máy điện tại khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền?

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ tư, ngày 10/07/2024 14:33 GMT+7

Tuyết bao phủ đèo Sela sau đợt tuyết rơi dày ở Tawang, bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ, ngày 3/4/2024 (Ảnh minh họa: AFP)

VTV.vn - Ấn Độ có kế hoạch chi 1 tỷ USD để xúc tiến việc xây dựng 12 trạm thủy điện ở bang Arunachal Pradesh - vùng Đông Bắc dãy Himalaya.

Hai nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết. Đây được coi là một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng Ấn Độ - Trung Quốc (nước đưa ra yêu sách đối với khu vực này).

Các nguồn tin cho biết Bộ Tài chính liên bang Ấn Độ gần đây đã phê duyệt khoản hỗ trợ tài chính lên tới 7,5 tỷ Rupee (89,85 triệu USD) cho mỗi dự án thủy điện ở khu vực Đông Bắc nước này. Theo kế hoạch trên, khoảng 90 tỷ Rupee có thể sẽ được phân bổ cho 12 dự án thủy điện ở bang Arunachal Pradesh.

Chương trình xây dựng nhà máy thủy điện ở bang Arunachal Pradesh có khả năng hỗ trợ các bang vùng Đông Bắc Ấn Độ, giúp họ tài trợ cho việc nắm giữ cổ phần trong các dự án mà họ chủ trì. Việc chính quyền các bang cùng tham gia thường giúp đẩy nhanh quá trình hoàn tất các thủ tục, quy trình theo quy định, nâng cao chức năng của người dân địa phương và đàm phán về việc chia sẻ điện với bang sở tại.

Các nguồn tin cho biết kế hoạch xây dựng các nhà máy thủy điện ​​sẽ được đưa vào ngân sách liên bang 2024 - 2025 mà Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi dự kiến công bố vào ngày 23/7.

Bộ Tài chính và Năng lượng Ấn Độ cũng như Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Tháng 8/2023, Chính phủ Ấn Độ đã trao hợp đồng cho các công ty nhà nước NHPC và NEEPCO để xây dựng các nhà máy công suất 11,5 gigawatt với mức đầu tư ước tính trị giá 11 tỷ USD - như một phần của dự án rộng lớn hơn nhằm phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới.

NHPC và NEEPCO đều không trả lời yêu cầu bình luận.

Những nhà máy điện này trước đó đã được các công ty thuộc khu vực tư nhân đăng ký nhưng vẫn chưa được triển khai vì nhiều lý do.

Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới dài 2.500 km, phần lớn chưa được phân định - nơi đã xảy ra chiến tranh giữa hai nước vào năm 1962.

Ấn Độ cho biết bang Arunachal Pradesh là một phần không thể tách rời của nước này. Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố đây là một phần của miền Nam Tây Tạng và phản đối các dự án cơ sở hạ tầng khác của Ấn Độ tại đây.

Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc tái bùng phát Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc tái bùng phát

VTV.vn - Thêm vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc và Ấn Độ: Hai nước khẳng định mình không phải là bên khơi mào, đồng thời chỉ trích bên còn lại vi phạm thỏa thuận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước