An ninh học đường ám ảnh phụ huynh Mỹ mùa tựu trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/09/2018 10:40 GMT+7

VTV.vn - Sau hàng loạt vụ xả súng gây thương vong ở các trường học tại Mỹ trong những năm học trước, có tới 63% phụ huynh Mỹ cảm thấy lo lắng khi cho con đi học trở lại.

Vấn đề an toàn trường học có thể đã ra khỏi tâm trí của nhiều phụ huynh Mỹ trong suốt kỳ nghỉ hè, nhưng mùa tựu trường đến, nó lại trở thành mối lo hàng đầu.

Một phụ huynh học sinh cho biết: "Tôi rất lo lắng khi đưa con đến trường và để con lại đó. Chúng tôi phải dặn dò con là phải ở yên trong lớp, trốn trong tủ hay phải giữ im lặng. Tuy nhiên, sau các vụ xả súng ở trường học xảy ra, tôi thấy dù chuẩn bị kỹ thế nào cũng không thể tránh khỏi nguy hiểm hoàn toàn".

Mới đây nhất, vụ xả súng tại trường trung học Santa Fe ở Texas, Mỹ hôm 18/5 được thực hiện bởi 1 học sinh 17 tuổi của trường đã cướp đi sinh mạng của 10 người. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất vào trường học Mỹ kể từ tháng 2 - thời điểm xảy ra vụ xả súng ở trường trung học Stoneman Douglas ở Parkland, Florida khiến 17 người thiệt mạng. Trong năm học mới này, phụ huynh và học sinh Mỹ vẫn đang bị buộc phải đối phó với nỗi lo mà họ đã trải qua nhiều lần trong năm học trước.

Thắt chặt an ninh ngày học sinh trở lại trường sau vụ xả súng ở Mỹ Thắt chặt an ninh ngày học sinh trở lại trường sau vụ xả súng ở Mỹ

VTV.vn - An ninh đã được thắt chặt trong ngày đầu tiên học sinh trường Trung học Marjory Stoneman Douglas (Parkland, bang Florida) quay trở lại lớp học gần 6 tháng sau vụ xả súng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước