Anh bổ sung 9 triệu chứng COVID-19 mới

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ tư, ngày 06/04/2022 06:16 GMT+7

Một chuyên gia đã nói rằng, việc cập nhật danh sách các triệu chứng có thể giúp giảm lây nhiễm bệnh. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Danh sách chính thức các triệu chứng COVID-19 đã được mở rộng với 9 dấu hiệu mới của bệnh, trong đó bao gồm đau đầu, tiêu chảy và nghẹt mũi.

Danh sách triệu chứng COVID-19 đã được cập nhật khi số ca mắc COVID-19 đạt mức cao kỷ lục ở Anh, với ước tính gần 5 triệu người hiện đang bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học chính của ứng dụng theo dõi triệu chứng COVID-19 Zoe, cho biết, việc cập nhật danh sách triệu chứng có thể giúp giảm số ca lây nhiễm.

Việc bổ sung các triệu chứng COVID-19 mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Anh kết thúc chiến dịch xét nghiệm COVID-19 phổ cập miễn phí.

Các triệu chứng mới đã được thêm vào trang web của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), cùng với ba triệu chứng được công nhận từ trước đến nay là sốt, ho mới và dai dẳng, mất hoặc thay đổi vị giác hoặc khứu giác.

Theo NHS, các dấu hiệu của COVID-19 mà mọi người nên chú ý cũng bao gồm: khó thở; cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức; cơ thể đau nhức; đau đầu; đau họng; nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi; ăn mất ngon; bệnh tiêu chảy; cảm thấy ốm hoặc bị ốm.

Một ghi chú trên trang web của NHS cho biết thêm: "Các triệu chứng (của COVID-19) rất giống với triệu chứng của một số bệnh khác, chẳng hạn như cảm lạnh và cúm".

Anh bổ sung 9 triệu chứng COVID-19 mới - Ảnh 1.

Khoảng 4,9 triệu người ở Anh đã mắc COVID-19 trong tuần kết thúc vào ngày 26/3. (Ảnh: AP)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã có danh sách dài hơn các triệu chứng COVID-19 trong thời gian qua. Tuy nhiên, ở Anh, danh sách của NHS chỉ có ba triệu chứng trong gần hai năm diễn ra đại dịch ở nước này.

Hiện nay, đa số người dân tại Anh phải trả tiền nếu họ muốn thực hiện xét nghiệm COVID-19, chỉ những người dễ bị tổn thương nhất mới có thể đăng ký xét nghiệm miễn phí.

Theo chế độ xét nghiệm trước đây, mọi người sẽ chỉ đủ điều kiện cho các xét nghiệm PCR, những xét nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm, nếu họ có một trong ba triệu chứng truyền thống chính hoặc nếu họ được mời làm xét nghiệm.

Ngày 1/4, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết, ước tính khoảng 4,9 triệu người ở Anh đã mắc COVID-19 trong tuần kết thúc vào ngày 26/3, tăng từ 4,3 triệu ca trong tuần trước đó. Theo ONS, ước tính cứ 13 người ở Anh thì có một người nhiễm virus SARS-Cov-2 trong tuần đó.

Tỷ lệ nhiễm COVID-19 tại Anh cao kỷ lục với gần 5 triệu người mắc trong một tuần Tỷ lệ nhiễm COVID-19 tại Anh cao kỷ lục với gần 5 triệu người mắc trong một tuần

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất của ​​cơ quan thống kê Anh, tỷ lệ lưu hành COVID-19 ở Anh đã đạt mức kỷ lục, với khoảng 1/13 người ước tính bị nhiễm bệnh trong tuần qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước