Anh cam kết duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2023

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/11/2022 19:29 GMT+7

Thủ tướng Anh Rishi Sunak thăm Kiev, Ukraine ngày 19/11 - Video: Twitter của Thủ tướng Rishi Sunak

VTV.vn - Theo Thủ tướng Anh Rishi Sunak, chính sách của Anh đối với Ukraine vẫn sẽ không thay đổi so với các chính phủ tiền nhiệm.

Anh tiếp tục thể hiện sự ủng hộ cho Ukraine, khi Bộ Quốc phòng Anh hôm nay thông báo đã chuyển giao tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao Brimstone-2 cho Ukraine.

Cách đây 6 tháng, Anh cũng đã chuyển cho Ukraine loại tên lửa dẫn đường thế hệ trước. Tuy nhiên, số lượng tên lửa được chuyển giao hiện không được công bố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, London sẽ sớm hoàn tất hoạt động chuyển giao khoảng 1.000 tên lửa phòng không cho Ukraine.

Hồi tháng 9, Chính phủ Anh công bố nước này là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine, chỉ xếp sau Mỹ.

Trong năm 2022, London đã viện trợ cho Kiev 2,3 tỷ bảng (2,8 tỷ USD).

Phương Tây viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine Phương Tây viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine

VTV.vn - Phương Tây đã thông báo các khoản viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Trong số các gói viện trợ có cả vũ khí hạng nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước