Anh có thể gửi quân tới Gaza

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ ba, ngày 30/04/2024 06:15 GMT+7

Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở Bắc Gaza vào ngày 26/4. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Anh đang xem xét việc triển khai binh sĩ tới Dải Gaza để hỗ trợ Mỹ cung cấp viện trợ nhân đạo thông qua tuyến đường biển mới.

Đầu tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố quân đội nước này đã bắt đầu xây dựng một bến tàu tạm thời ở ngoài khơi Dải Gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến dải đất này từ Cộng hòa Cyprus. Hàng viện trợ sẽ được bốc lên các tàu lớn trước khi được chuyển sang xe tải và các phương tiện khác để di chuyển dọc theo con đường đắp nổi trên bãi biển. Hệ thống này dự kiến sẽ được hoàn thành vào đầu tháng 5, cho phép tối đa 150 xe tải chở hàng cứu trợ quốc tế đi vào khu vực bị bao vây mỗi ngày.

Vào thời điểm đưa ra thông báo, Tổng thống Biden tuyên bố rằng "sẽ không có lực lượng Mỹ nào có mặt tại Dải Gaza như một phần của hoạt động trên". Đồng thời, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết các xe tải sẽ do một "đối tác quan trọng" điều khiển. Ông cũng xác nhận rằng hoạt động này sẽ được thực hiện bởi một quốc gia khác chứ không phải một công ty quân sự tư nhân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm 26/4 thông báo Anh sẽ tiếp tục đảm nhận "vai trò dẫn đầu trong việc cung cấp hỗ trợ với sự phối hợp của Mỹ và các đồng minh quốc tế khác".

Quân đội Anh sẽ có nhiệm vụ lái xe tải ra khỏi tàu đổ bộ lên đường đắp tạm thời và cung cấp hàng viện trợ tới khu vực phân phối an toàn trên bờ. Kế hoạch này đang ở giai đoạn sơ bộ và hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Theo UNICEF, kể từ khi xung đột Israel - Hamas bắt đầu nổ ra vào tháng 10/2023, 1,4 triệu người đã phải di dời ở Gaza và sống trong điều kiện tồi tệ, ít hoặc không được tiếp cận với các nhu yếu phẩm cơ bản. Tổ chức này tuyên bố rằng việc cung cấp hàng cứu trợ là vấn đề sống còn đối với trẻ em tại dải đất ven biển này.

Đầu tháng 4, Israel đã tấn công đoàn xe của World Central Kitchen khiến 7 nhân viên của tổ chức nhân đạo này thiệt mạng, gây rúng động cộng đồng quốc tế. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mô tả cuộc không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng là một sai lầm bi thảm.

WFP: Nạn đói ở Gaza có thể vượt ngưỡng trong 6 tuần tới WFP: Nạn đói ở Gaza có thể vượt ngưỡng trong 6 tuần tới Tổng thống Israel Herzog xin lỗi vì vụ không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ tử vong ở Gaza Tổng thống Israel Herzog xin lỗi vì vụ không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ tử vong ở Gaza Thiết lập hành lang biển viện trợ Gaza Thiết lập hành lang biển viện trợ Gaza

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước