Anh công bố chính sách nhập cư mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/12/2018 13:45 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Chính phủ Anh vừa công bố chính sách nhập cư mới. Đây là lần cải tổ lớn nhất trong hàng thập kỷ qua và đang nhận được nhiều sự quan tâm vì thời điểm Brexit đã cận kề.

Trong chính sách nhập cư mới, chính phủ Anh cho biết sẽ ưu tiên những người lao động có tay nghề và đối xử ngang bằng như với công dân Liên minh châu Âu (EU). Chính sách mới hiện không giới hạn cụ thể số người nhập cư sẽ được tiếp nhận hàng năm, nhưng nêu rõ sẽ giảm số lượng tới một mức bền vững. Trong cương lĩnh tranh cử năm 2017 của đảng Bảo thủ, giới hạn này là dưới 100.000 người.

Anh cũng đã lên kế hoạch đẩy nhanh việc xét duyệt thị thực làm việc và giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp bảo trợ người lao động.

Chính sách nhập cư mới sẽ được đệ trình lên Quốc hội ngày 20/12 và sẽ có hiệu lực khi giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu vào cuối tháng 3/2019 khi Anh chính thức rời EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước