Italy thông qua sắc lệnh kiểm soát nhập cư cứng rắn

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 17:31 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy Matteo Salvini. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 29/11, Hạ viện Italy đã thông qua sắc lệnh an ninh và kiểm soát nhập cư cứng rắn bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của phe đối lập.

Sắc lệnh an ninh và kiểm soát nhập cư cứng rắn tạo thuận lợi hơn cho việc trục xuất người di cư và hạn chế cấp giấy phép cư trú đã được thông qua với 396 phiếu thuận và 99 phiếu chống. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy Matteo Salvini, người đề xuất sắc lệnh, đã hoan nghênh động thái trên của Hạ viện. 

Ngày 7/11, Thượng viện Italy đã "bật đèn xanh" cho sắc lệnh gây tranh cãi này. Sắc lệnh trên sẽ nới lỏng các quy định về trục xuất người nhập cư, cho phép tước quyền công dân Italy của người nhập cư nếu bị buộc tội khủng bố. Sắc lệnh cũng bãi bỏ việc cấp giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo. Quy chế tị nạn chỉ ưu tiên những đối tượng được bảo vệ ở quy mô quốc tế hoặc trẻ vị thành niên không có người giám hộ đi cùng.



Italy siết chặt luật nhập cư và an ninh Italy siết chặt luật nhập cư và an ninh

VTV.vn - Thượng viện Italy vừa thông qua Dự luật Nhập cư và An ninh mới, trong đó hạn chế tối đa quyền được tị nạn của những người nhập cư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước