Tiền sản giật ảnh hưởng đến một số phụ nữ mang thai, thường xảy ra trong khoảng nửa sau của thai kỳ hoặc sau khi họ sinh con.
Chứng tiền sản giật có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời, với các dấu hiệu ban đầu bao gồm huyết áp cao và protein trong nước tiểu (thường là albumin). Và trong một số trường hợp, phụ nữ có thể bị đau đầu dữ dội, gặp các vấn đề về thị lực, đau dưới xương sườn, sưng tấy và nôn mửa.
Các xét nghiệm trước đây đã có sẵn để loại trừ tình trạng bệnh, nhưng hiện sẽ có sẵn để phát hiện chẩn đoán dương tính với tiền sản giật.
Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia xuất sắc (Nice) cho biết, các nữ hộ sinh có thể sử dụng một trong 4 xét nghiệm máu để giúp chẩn đoán nghi ngờ tiền sản giật và chúng có thể được sử dụng trong thời gian thai kỳ từ 20 tuần đến 36 tuần và 6 ngày.
Các xét nghiệm đo mức độ của yếu tố tăng trưởng bánh nhau (PLGF), là một loại protein giúp phát triển các mạch máu mới trong nhau thai.
Có thể sử dụng một trong 4 xét nghiệm máu để giúp chẩn đoán nghi ngờ tiền sản giật. (Ảnh: Sky News)
Mức PLGF trong máu có thể thấp bất thường và đây có thể là dấu hiệu cho thấy, nhau thai không phát triển.
Jeanette Kusel, quyền giám đốc MedTech và kỹ thuật số tại Nice, cho biết: "Bằng chứng mới được trình bày trước ủy ban cho thấy, những xét nghiệm này có thể giúp chẩn đoán chứng tiền sản giật, cùng với thông tin lâm sàng để đưa ra quyết định điều trị, thay vì bỏ thai. Điều này vô cùng quý giá đối với các bác sĩ và các bà mẹ tương lai vì giờ đây họ có thể tự tin hơn vào kế hoạch điều trị và chuẩn bị cho một ca sinh nở an toàn".
Tiến sĩ Mark Kroese, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn chẩn đoán Nice, cho biết: "Ủy ban đã kêu gọi nghiên cứu thêm khi xem xét chủ đề này vào năm 2016. Sau một số nghiên cứu sâu hơn, giờ đây chúng tôi có thể đưa ra hướng dẫn dự thảo cho bốn loại xét nghiệm mà NHS có thể sử dụng để giúp chẩn đoán tiền sản giật".
Bình luận (0)