Anh đã có thể giảm được 50% ca tử vong vì COVID-19 nếu phong tỏa sớm hơn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/06/2020 18:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Số người tử vong vì COVID-19 tại Anh có thể giảm một nửa nếu như quốc gia này phong tỏa đất nước sớm hơn một tuần.

Đây là thông tin được giáo sư Neil Ferguson, chuyên gia về dịch bệnh nổi tiếng và là người xây dựng các mô hình dự đoán dịch bệnh cho Chính phủ Anh ngay từ những ngày đầu đại dịch, đưa ra.

Theo nhận định của ông Neil Ferguson, những biện pháp mà Chính phủ Anh đã và đang áp dụng là đúng đắn nhưng được đưa ra quá muộn. 

Số người nhiễm bệnh COVID-19 đã tăng gấp hai lần sau mỗi 3 - 4 ngày, vào thời điểm trước khi Anh áp đặt lệnh phong tỏa.

Lệnh phong tỏa toàn quốc được Thủ tướng Anh đưa ra vào ngày 23/3, chậm hơn từ 1 - 2 tuần so với các nước khác tại châu Âu như: Italy, Tây Ban Nha hay Pháp. 


Anh đã có thể giảm được 50% ca tử vong vì COVID-19 nếu phong tỏa sớm hơn - Ảnh 1.

Biểu tình tại Anh. (Ảnh: AP)

Với hơn 40.000 ca tử vong, Anh đã trở thành nước số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Âu và cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Tại Anh, các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở thủ đô London và các thành phố lớn khác của nước này có nguy cơ làm gia tăng trở lại số ca mắc COVID-19. 

Hàng nghìn người dân Anh đã tham gia các cuộc biểu tình thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào chống nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ mặc dù Chính phủ Anh đã nhiều lần khuyến cáo công dân không tụ tập đông người nhằm tránh sự lây lan của dịch COVID-19.


Bắt buộc đeo khẩu trang khi đi trên phương tiện công cộng tại Anh Bắt buộc đeo khẩu trang khi đi trên phương tiện công cộng tại Anh

VTV.vn - Tại Anh, kể từ ngày 15/6, quy định đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc khi người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước