Anh đẩy mạnh triển khai điện hạt nhân, tăng cường sản xuất năng lượng trong nước

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ năm, ngày 07/04/2022 17:08 GMT+7

Chính phủ Anh đang đàm phán về phát triển nhà máy điện hạt nhân Sizewell C ở Suffolk. (Ảnh: EDF)

VTV.vn - Anh đang đẩy mạnh phát triển năng lượng hạt nhân theo kế hoạch tăng cường an ninh năng lượng dài hạn của nước này.

Chính phủ Anh cho biết có thể bàn giao tới 8 lò phản ứng vào năm 2030, đẩy nhanh tiến độ từ một thập kỷ lên một năm trong bối cảnh nước này có ý định dần không sử dụng dầu khí và tự bảo vệ mình khỏi tình trạng biến động giá cả năng lượng, nhiên liệu.

Anh kỳ vọng đạt năng suất đến 24 GW từ "nguồn điện an toàn, sạch và đáng tin cậy" vào năm 2050, chiếm khoảng 25% nhu cầu dự kiến, với một loạt các lò phản ứng nhỏ hơn cung cấp năng lượng.

Gió ngoài khơi, năng lượng mặt trời và hydro cũng là một phần của kế hoạch hướng tới mục tiêu 95% điện năng là carbon thấp vào năm 2030.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, "kế hoạch táo bạo" này sẽ giúp Anh "mở rộng quy mô và tăng tốc cung cấp năng lượng với giá cả phải chăng, sạch và an toàn được sản xuất tại Anh, dành cho người dân Anh, từ năng lượng hạt nhân mới đến năng lượng từ gió ngoài khơi, trong thập kỷ tới".

Ông Johnson nói: "Điều này sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Anh vào các nguồn điện do giá cả quốc tế biến động mà chúng ta không thể kiểm soát, do đó chúng ta có thể tận hưởng khả năng tự cung cấp năng lượng lớn hơn với các hóa đơn rẻ hơn".

Trọng tâm về năng lượng hạt nhân sẽ dựa trên sự phát triển nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C ở Somerset, hiện đang được xây dựng, và các cuộc đàm phán để phát triển nhà máy điện hạt nhân Sizewell C ở Suffolk nhằm tạo ra 6,5 GW điện.

Anh đẩy mạnh triển khai điện hạt nhân, tăng cường sản xuất năng lượng trong nước - Ảnh 1.

Năng lượng điện từ gió ngoài khơi sẽ tăng đáng kể. (Ảnh: Sky News)

Một cơ quan mang tên Great British Nuclear đang được thành lập để thúc đẩy sự phát triển của các nhà máy điện hạt nhân mới, được hỗ trợ bởi "nguồn tài trợ đáng kể", trong khi một "quỹ hỗ trợ hạt nhân trong tương lai" trị giá 120 triệu Bảng Anh sẽ được đưa ra trong tháng 4 này.

Chính phủ Anh cho biết sẽ làm việc để khởi động một loạt dự án càng sớm càng tốt, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân Wylfa ở Anglesey.

Đối với gió ngoài khơi, chiến lược đặt mục tiêu đạt công suất lên đến 50 GW vào năm 2030, đủ để cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình ở Anh và sẽ bao gồm 5 GW từ gió nổi ngoài khơi ở các vùng biển sâu hơn.

Đối với các nhà máy điện từ gió trên bờ, Anh sẽ xây dựng các turbine sản xuất điện, qua đó các hóa đơn năng lượng được đảm bảo sẽ thấp hơn.

Chính phủ Anh cũng sẽ xem xét cải cách những quy định về việc lắp đặt những tấm pin mặt trời trên mái các ngôi nhà và tòa nhà thương mại, với mục đích tăng công suất năng lượng mặt trời lên gấp 5 lần vào năm 2035 so với mức hiện nay là 14 GW.

Mục tiêu về công suất sản xuất hydro carbon thấp đang được tăng gấp đôi lên 10 GW vào năm 2030, với mục đích cung cấp năng lượng sạch hơn cho ngành công nghiệp cũng như năng lượng, giao thông và khả năng sưởi ấm.

Chính phủ Anh cho biết, kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao do nhu cầu tăng trở lại sau các đợt đóng cửa vì đại dịch COVID-19 cũng như xung đột Nga -Ukraine.

Philippines phê chuẩn phục hồi sử dụng năng lượng hạt nhân để thay thế than đá Philippines phê chuẩn phục hồi sử dụng năng lượng hạt nhân để thay thế than đá

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký một sắc lệnh hành pháp để đưa năng lượng hạt nhân vào các nguồn năng lượng sử dụng tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước