Anh đưa Tây Ban Nha khỏi danh sách an toàn du lịch, nhiều du khách hoang mang

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/07/2020 17:21 GMT+7

Quyết định bất ngờ của Anh khiến nhiều du khách không kịp xoay xở. (Nguồn: Reuters).

VTV.vn - Đêm 25/7, Chính phủ Anh đưa Tây Ban Nha ra khỏi danh sách các nước an toàn về dịch bệnh COVID-19 và có hiệu lực ngay lập tức chỉ vài giờ sau đó.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng đây là một quyết định kịp thời nhằm đối phó trước số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh trở lại ở Tây Ban Nha.

Ông Dominic Raab - Bộ trưởng Ngoại giao Anh nói: "Chúng tôi phải thực hiện các biện pháp này để tránh nguy cơ tái lây nhiễm vào Vương quốc Anh, khi có sự gia tăng rất nghiêm trọng số ca mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha".

Theo biện pháp mới, những người Tây Ban Nha vừa nhập cảnh vào Anh sẽ yêu cầu cách ly, những công dân Anh đi du lịch tại Tây Ban Nha khi trở về cũng sẽ được cách ly. Lệnh cách ly được áp dụng ngay khiến kế hoạch du lịch của nhiều người đổ bể.

Cô Emily Harrison - du khách Anh nói: "Quyết định quá đột ngột. Chính phủ không dành nhiều thời gian để chuẩn bị nên nhiều người đang hoảng loạn và nó phá hỏng kế hoạch của mọi người".

Bộ Ngoại giao Anh cũng đưa ra thông cáo khuyên người dân hạn chế tới Tây Ban Nha. Hành động này có thể khiến các công ty du lịch chao đảo vì phải hủy hàng loạt tour du lịch tới nước này và đòi bồi thường bảo hiểm.

Động thái này của Anh tiếp bước các nước châu Âu khác. Hôm 24/7, Na Uy thông báo sẽ áp dụng lại lệnh cách ly 10 ngày với người tới từ Tây Ban Nha, trong khi Pháp cũng khuyến cáo người dân không tới vùng Catalonia.

Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân tử vong do COVID-19 Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân tử vong do COVID-19

VTV.vn - Tây Ban Nha hôm nay đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ hơn 28,4 nghìn người dân nước này tử vong do COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Tây Ban Nha

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước