Anh giám sát tình hình sau vụ rơi máy bay chiến đấu F-35A của Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/04/2019 14:28 GMT+7

Một trong những máy bay chiến đấu F-35A của Nhật Bản. Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Anh đang duy trì liên lạc với các quan chức Mỹ và giám sát chặt chẽ tình hình sau vụ rơi máy bay chiến đấu F-35A của Nhật Bản tại Thái Bình Dương ngày 9/4.

Đây là tuyên bố được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra trong bối cảnh Anh đang có kế hoạch mua tổng cộng 138 chiếc F-35 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo.

Theo Bộ quốc phòng Anh, an toàn là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chương trình F-35. Tuy nhiên, hiện Văn phòng quản lý chương trình F-35 của Mỹ cung cấp rất ít thông tin về sự cố trên.

Đến nay, Anh đang sở hữu 17 chiếc F-35B. Tháng 1/2019, chính phủ Anh tuyên bố phi đội chiến đấu cơ phản lực F-35B của nước này đã sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu ban đầu từ mặt đất. Bên cạnh đó, Anh cũng chưa tạm dừng hoạt động của các chiến đấu cơ mà chỉ đang giám sát chặt chẽ tình hình.

Mỹ ngừng bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ Mỹ ngừng bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ Israel thừa nhận đưa máy bay tàng hình F-35 vào chiến đấu Israel thừa nhận đưa máy bay tàng hình F-35 vào chiến đấu Mỹ bán chiến đấu cơ F-35 cho Bỉ Mỹ bán chiến đấu cơ F-35 cho Bỉ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước