Anh phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/07/2018 06:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/7, Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố một dự án mới trị giá 2 tỷ Bảng nhằm phát triển và thiết kế một loại máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Dự án này nằm trong kế hoạch của London - muốn thúc đẩy ngành hàng không vũ trụ sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Phát biểu tại Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough, Thủ tướng May cho biết, chính phủ sẽ hợp tác với các nhà sản xuất như Leonardo, MBDA và Rolls Royce để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, bao gồm cả loại không người lái và loại có người lái.

Cũng trong bài phát biểu này, Thủ tướng May khẳng định, dù rời khỏi EU nhưng Anh vẫn là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Bà May cho biết, Anh sẽ đầu tư 343 triệu Bảng vào lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sáng tạo các công nghệ hàng không điện tử mới.

Mỹ lên kế hoạch trang bị vũ khí laser cho máy bay chiến đấu Mỹ lên kế hoạch trang bị vũ khí laser cho máy bay chiến đấu

VTV.vn - Tại Mỹ, Nhà thầu Lockheed Martin đã giành được hợp đồng trị giá hơn 26 triệu USD để thiết kế vũ khí laser phù hợp với máy bay chiến đấu của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước