Anh kêu gọi Brexit "mềm" để bảo vệ nền kinh tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 14:33 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond. (Ảnh: Getty)

Trong bài phát biểu với các lãnh đạo doanh nghiệp Anh bên lề Diễn đàn Kinh tế Davos hôm 25/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh đã mạnh mẽ kêu gọi lựa chọn giải pháp Brexit "mềm.

Theo đó, làm sao để có "những thay đổi ít nhất" trong quan hệ Anh với Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ nền kinh tế Anh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Hammond cho biết Brexit không có nghĩa là "đảo ngược lại mọi thứ" và Anh muốn giữ mối quan hệ thương mại gần gũi với EU và giữ nguyên những quy định của EU đã giúp kinh tế Anh trong 45 năm qua với tư cách là nước thành viên của EU.

Nhận xét về mối quan hệ Anh-EU, ông Hammond cho rằng vì hai nền kinh tế hoàn toàn gắn kết với nhau ở cấp độ cao về thương mại nên Anh và 27 nước thành viên còn lại của EU cần có những tham vọng lớn hơn mục đích là đặt mối quan hệ hai bên dựa trên các nguyên tắc của WTO, hay thậm chí kiểu thỏa thuận tự do thương mại EU-Canada. Mô hình tự do thương mại EU-Canada với thuế khóa được dỡ bỏ nhưng kiểm soát đường biên vẫn duy trì.

Hạ viện Anh phê chuẩn dự luật Brexit Hạ viện Anh phê chuẩn dự luật Brexit

VTV.vn - Sau nhiều tuần tranh cãi, ngày 17/1, các nghị sĩ tại Hạ viện Anh đã phê chuẩn dự luật Brexit về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước